Tăng cường chống hàng giả, hàng nhái

Thứ sáu, 06/12/2013 05:40

(Cadn.com.vn) - Hội nghị tổng kết hoạt động quản lý thị trường (QLTT) năm 2013 của TP Đà Nẵng, tổ chức sáng qua (5-11) nêu rõ, năm qua, Chi cục QLTT đã kiểm tra 5.418 vụ, đã xử lý 4.344 vụ, tổng số tiền thu hơn 12,7 tỷ đồng (thu xử phạt gần 11,7 tỷ đồng, hàng hóa tịch thu 1 tỷ đồng), giá trị hàng hóa tiêu hủy ước tính 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, đã xử lý 21 vụ kinh doanh hàng cấm bao gồm vận chuyển thuốc lá điếu nhập ngoại và kinh doanh bình gas mini đã qua sử dụng, tịch thu 4.812 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại; xử lý 82 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tịch thu 15.008kg quần áo nhập khẩu đã qua sử dụng, 1.623 kính đeo mắt, 396 chai rượu ngoại nhập lậu các loại, 593kg giấy bạc và giấy bảo quản thực phẩm. Xử lý 135 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, xâm quyền và sở hữu trí tuệ; 15 vụ về hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, và các vi phạm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa; 1.894 vụ vi phạm nhãn hàng hóa, 968 vụ vi phạm giá.

  Chi cục quản lý thị trường phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra các cơ sở hàng hóa
cuối năm. Ảnh: NGUYỄN ANH TUẤN

Ngoài ra, Chi cục cũng phát hiện, xử lý hàng trăm vi phạm về đo lường, vi phạm đăng ký kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh và các vi phạm khác. Trong đó, có một số vụ việc điển hình như ngày 26-11, Chi cục đề xuất UBND ra quyết định xử phạt đối với ông Huỳnh Đức Sự về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, xử phạt hành chính 75 triệu đồng; tiến hành kiểm tra và xử lý 20 cửa hàng kinh doanh áo quần, phạt tiền 188 triệu đồng, tịch thu nhiều áo, quần giả và xâm phạm quyền nhãn hiệu Việt Tiến.

* Năm 2013, trên địa bàn TP Đà Nẵng, kinh doanh hàng hóa nhập lậu tăng 122%, hàng cấm tăng 33%, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tăng 102%. Các hoạt động này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa của các DN trong nước lợi ích, sức khỏe của người tiêu dùng.

Ông Lữ Bằng - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết, hoạt động SXKD hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Chi cục QLTT Đà Nẵng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm lợi ích cho người tiêu dùng, tạo môi trường trong sạch trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, đặc biệt là các tháng giáp Tết Nguyên đán, Chi cục tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường. Cụ thể, Chi cục QLTT đã chỉ đạo 10 Đội QLTT căn cứ thực tế địa bàn các quận, huyện, đề ra biện pháp cụ thể kiểm tra, quản lý chặt hàng hóa, giá cả tại các chợ truyền thống, siêu thị, hội chợ, không để hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào chợ, siêu thị, hội chợ.

Chú trọngkiểm tra các kho hàng, bến bãi, trinh sát và phát hiện các điểm sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường. Đặc biệt, tuyên truyền các quy định về pháp luật cho cá nhân, hộ kinh doanh, lái xe vận chuyển hàng hóa, tổ chức trưng bày hàng giả, hàng thật tại các hội chợ, triển lãm để người dân có thể nhận biết hàng giả, hàng nhái.

Lê Anh Tuấn